Nghệ An: 7 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 02:33, 08/01/2019

Chiều 7/1, tàu cứu hộ cứu nạn của Hải đội 2, BĐBP Nghệ An đã lai dắt thành công một phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bị chết máy trên biển vào cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu.

>>>Liên tục bắt được chim lạ nghi gắn định vị GPS tại Huế

>>>Quảng Ninh: Hai tàu đâm nhau ở vịnh Hạ Long, một tàu hàng bị gãy đôi

Sau nhiều giờ bị hỏng máy, thả trôi trên biển, tàu cá gặp nạn cùng 7 ngư dân đã được các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) tiếp cận và lai dắt vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 4-1, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông tin từ Đài thông tin duyên hải Bến Thủy: Phương tiện NA 95038TS có 7 ngư dân, xuất phát từ Lạch Thơi ngày 25-12-2018 do ông Đồng Văn Dương (SN 1986, trú tại xóm 2, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại tọa độ 19015’N-106035’E, cách Lạch Cờn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An khoảng 50 hải lý về phía Đông thì bị hỏng máy chính, buộc phải thả trôi với vận tốc 0,7 hải lý/giờ.

Phương tiện đã đi được 10 ngày nên lương thực, thực phẩm và nước uống dự trữ không còn nhiều; thời tiết có thể có diễn biến xấu ảnh hưởng đến sự an toàn của phương tiện và tính mạng của ngư dân, thuyền trưởng đề nghị cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Đến 23 giờ cùng ngày tàu cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được tàu NA95038TS đang thả trôi trên biển. Đươn vị đã cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống động viên tinh thần ngư dân và khẩn trương tổ chức lai dắt tàu về bờ.

Quỳnh Dao (T/h)

   

Quỳnh Dao (T/h)