Quảng Ninh: Đón nhận quyết định TP Cẩm Phả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 07:34, 16/06/2019

Moitruong.net.vn – ​Tối ngày 15/6, tỉnh Quảng Ninh đón tin vui từ Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Cẩm Phả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Ngày 15/6, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Cẩm Phả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Năm 2011, khi bước vào triển khai xây dựng nông thôn mới, 3 xã Dương Huy, Cộng Hòa và Cẩm Hải của TP Cẩm Phả có xuất phát điểm thấp, đạt bình quân 8/19 tiêu chí và 22/39 chỉ tiêu. Bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, TP Cẩm Phả đã triển khai, cụ thể hóa, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động nguồn lực để hỗ trợ cho các xã với tinh thần quyết tâm cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đến năm 2018, toàn bộ các tiêu chí và chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới đã được cả 3 địa phương này cơ bản hoàn thành, góp phần thay đổi cơ bản diện mạo 3 xã. Đó là, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông nông thôn đảm bảo kết nối tới các xã; 100% tuyến đường trục xã, liên xã, liên thôn và các tuyến đường trong thôn, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, tạo thuận lợi cho người dân địa phương giao thương, phát triển kinh tế.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao thưởng số tiền 3 tỷ đồng cho 3 địa phương của TP Cẩm Phả hoàn thành xây dựng nông thôn mới 

Cùng với đầu tư hạ tầng, việc hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được 3 xã đặc biệt quan tâm. Trong sản xuất nông nghiệp, TP Cẩm Phả đã tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường hoạt động liên kết 4 nhà và đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đồng thời, quan tâm đầu tư phát triển các vùng trồng cây ăn quả và mô hình chăn nuôi gia trại theo hướng công nghiệp… Nhờ đó, nhiều hộ dân từ thu nhập thấp vươn lên trở thành hộ khá, hộ giàu.

Từ những kết quả trên, ngày 11/4/2019, Chính phủ đã có Quyết định số 407/QĐ-TTg công nhận TP Cẩm Phả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT đã trao Bằng công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho Cẩm Phả.

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, đây mới chỉ là thành quả cơ bản, ban đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững của Chính phủ. Mục tiêu tiếp tục không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được đặt ra.

Vì vậy, trong thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn TP.Cẩm Phả tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân, gắn xây dựng nông thôn mới với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tiếp tục chỉ đạo các địa phương chú trọng nâng chất các tiêu chí sau đạt chuẩn; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các nông sản chủ lực; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn nông thôn.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ công bố.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã khẳng định: Bộ mặt nông thôn ở tỉnh có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng hoàn thiện, đã xác định được sản phẩm chủ lực địa phương, cấp tỉnh, sản phẩm định hướng quốc gia…, góp phần cải thiện tinh thần đời sống nhân dân khu vực nông thôn thu hẹp khoảng cách thành thị – nông thôn… tất cả đó là thành quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đem lại.

Sự kiện TP.Cẩm Phả đón nhận Bằng công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vừa là vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm. Để đạt được những thành tựu mới, ông Đặng Huy Hậu yêu cầu TP.Cẩm Phả tiếp tục xác định nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị; tiếp tục đầu tư cho sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ; quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp xây dựng NTM; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương, phát triển du lịch.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh cũng đã trao thưởng số tiền 3 tỷ đồng cho 3 địa phương của TP Cẩm Phả hoàn thành xây dựng nông thôn mới, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại TP Cẩm Phả.

Linh Phương

   

Linh Phương