Động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Chile

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 03:05, 30/09/2019

Moitruong.net.vn – Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter ngoài khơi Chile, ở độ sâu gần 10 km, cách tâm chấn 134 km về phía Tây và chưa có cảnh báo sóng thần.

Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter vừa xảy ra ngoài khơi Chile – theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Trận động đất xảy ra ở độ sâu gần 10 km và chưa có cảnh báo sóng thần.

Trận động đất đã làm rung chuyển khu vực Talca – cách tâm chấn 134 km về phía Tây.

Trận động đất cũng làm một số tòa nhà tại thủ đô Santiago rung lắc, nhưng chưa có báo cáo về thương vong cũng như ảnh hưởng đến các dịch vụ cơ bản. Các quan chức Chilê cho biết, tác động của trận động đất kéo dài trên một vùng rộng lớn tại miền Trung và Nam đất nước. Tại khu vực Constitucion, một nhà thờ đã phải đi sơ tán nhưng không có báo cáo thiệt hại.

Theo dự báo của Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, trận động đất nhiều khả năng không gây ra sóng thần.

(Nguồn: USGS)

Chile nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, thường đối mặt với các trận động đất mạnh. Năm 2010, một trận động đất đã xảy ra tại Chile – ở vị trí tương tự như trận động đất này. Với cường độ mạnh 8,8 độ richter, trận động đất năm 2010 đã tàn phá bờ biển Chile và gây ra thiệt hại trên diện rộng.

Ngọc Linh (t/h)

   

Ngọc Linh (t/h)