Bình Định: Gần 500 khách đi tàu bị kẹt vì bão

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 09:45, 31/10/2019

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực miền Trung mưa rất lớn gây ngập lụt một số điểm trên tuyến đường sắt thuộc địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo đó, tại Km 1039+350 khu gian Vạn Phú – Phù Mỹ thuộc địa bàn xã Mỹ Phong (huyện Phù Mỹ, Bình Định) sáng nay xảy ra ngập.

Trong khi đó, tại K9m 1022+217 thuộc khu gian Vạn Phú – Bồng Sơn trên địa bàn xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn) tương tự… Những nơi trên đã được lực lượng chức năng phong tỏa, xử lý.

Đường sắt ở Bình Định bị ngập, sạt lở nhiều điểm vì bão số 5.

Việc phong tỏa nhiều nơi trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đã ảnh hưởng đến lịch các chuyến tàu. Cụ thể, do mưa bão nên gần 500 hành khách trên tàu các tàu SE2, SE10, SE4, SE2 đang phải nằm lại tại ga Phù Mỹ, Phù Cát (Bình Định).

Được biết hiện Đội 3, Phòng 9, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và ngành đường  sắt đang tìm các hướng khắc phục, giải quyết để thông tàu. Trong khi đó, hiện khu vực miền Trung mưa gió rất dữ dội.

Theo thông tin trước đó, sau khi đi vào đất liền các tỉnh Bình Định – Phú Yên, bão số 5 có tên quốc tế là Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn cho khu vực Nam Trung bộ. Lúc 4h, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền tỉnh Gia Lai với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24h đến 48h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với vận tốc 15 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp sẽ nằm trên lãnh thổ Campuchia.

Minh Anh (t/h)

   

Minh Anh (t/h)