Long An: Phát hiện 13 xe tải vận chuyển phế liệu lậu từ Campuchia vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 11:00, 08/11/2019

Moitruong.net.vn – Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phát hiện và bắt giữ một đoàn xe tải 13 chiếc chất đầy phế liệu được vận chuyển trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Thông tin từ Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) – Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), khuya 6.11, một đoàn xe tải 13 chiếc chất đầy phế liệu – được vận chuyển trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tỉnh Long An).

Đội 3 trước đó đã thực hiện loạt nghiệp vụ đấu tranh với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua đường bộ trên tuyến biên giới Tây Nam, triển khai kế hoạch trinh sát, theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động đối tượng trọng điểm nghi vấn vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Các loại phế liệu và phụ tùng ô tô đã qua sử dụng được chất đầy trên 13 chiếc xe tải

Tối 6/11, tại Long An, một lượng phế liệu lên đến hơn 100 tấn được chuyên chở trên 12 xe tải hạng nặng đã bị Đội 3 – Cục Điều tra, chống buôn lậu – Tổng cục Hải Quan phối hợp với Đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam phát hiện, bắt giữ. Tất cả đều có dấu hiệu nhập lậu trái phép phế liệu vào Việt Nam.

Ông Lý Hoàng Anh – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lương thực Hoàng Anh Long An (MST: 1101904691) đến làm việc, xác nhận là chủ của lô hàng nêu trên.

Hiện hàng hóa chứa trên 9 xe ô tô đã đưa về địa điểm tâp kết và 4 xe ô tô đưa về Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Long An) để kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng ghi nhận hàng hóa là phế liệu sắt, nhôm, giấy và phụ tùng ô tô đã qua sử dụng.

Hàng trăm can nhựa chứa phế thải đang được giám định

Hiện Đội 3 đang phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, tình hình buôn lậu qua khu vực biên giới Tây Nam, đặc biệt tình hình buôn lậu phế liệu qua tuyến biên giới Campuchia – Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Phế liệu được nhập lậu khá đa dạng, đủ mọi chủng loại, kể cả những loại phế liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường bị cấm nhập cũng được đưa vào Việt Nam và dù nhiều vụ buôn lậu phế liệu từ Campuchia vào Việt Nam đã bị bắt giữ, tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Ngọc Linh (T/h)

   

Ngọc Linh (T/h)