Xử phạt Luật sư Lê Văn Thiệp vì nhục mạ phóng viên mắc Covid-19

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 15:50, 10/04/2020

Moitruong.net.vn – Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ TT&TT vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với luật sư Lê Văn Thiệp vì đăng tải lên Facebook cá nhân thông tin sai sự thật về một phóng viên nhiễm nCoV.

Chiều 10/4, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định xử phạt số 43/QĐ-XPVPHC đối với luật sư Lê Văn Thiệp.

Ông Lê Văn Thiệp bị xử phạt vì cung cấp, truyền đưa, sử dụng thông tin số tại tài khoản facebook Lê Văn Thiệp để xúc phạm uy tín, danh dự của một phóng viên tại Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, hình thức xử phạt đối với ông Lê Văn Thiệp là 8 triệu đồng. Đồng thời, ông Lê Văn Thiệp phải khắc phục các sai phạm theo các quy định pháp luật tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Nghị định số 27/2018 ngày 1/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả từ ngày 10/4/2020.

Luật sư Lê Văn Thiệp bị phạt 8 triệu vì nội dung xúc phạm nữ phóng viên trên Facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tại tài khoản Facebook mang tên Lê Văn Thiệp đã có dòng nội dung: “Nghe tin phóng viên phỏng vấn mà bị lây Covid đâm ra hoảng sợ?!. Hóa ra “phỏng vấn sâu” “Tác nghiệp trên giường” sau đó đi mua xe mới bị lây?. PV có nghề Mát xa ghe nữa cơ đấy. Thật là đẹp mặt! Dễ với Tây lông quá. Khà khà”.

Khi bài viết lan truyền trên mạng xã hội, chủ tài khoản trên đã gỡ bỏ nội dung đăng tải.

Sau đó, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư Hà Nội xem xét, kiểm tra và có hình thức xử lý phù hợp đối với luật sư Lê Văn Thiệp.

Tiếp nhận phản ánh, ngày 7/4, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã mời luật sư Lê Văn Thiệp đến làm việc. Tại đây, ông Thiệp thừa nhận hành vi của mình.

Nữ phóng viên 43 tuổi được ghi nhận là “bệnh nhân 183”, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày 12/3 cô tiếp xúc “bệnh nhân 148” – một người Pháp, để phỏng vấn. Khi đó, 148 chưa được phát hiện nhiễm nCoV. Đây là phóng viên đầu tiên bị lây nhiễm nCoV.

Lê An

   

Lê An