Tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở xã Trà Leng

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 00:33, 09/11/2020

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 8/11, các lực lượng đã nối lại tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng, huyện Nam trà My, tỉnh Quảng Nam sau thời gian phải tạm dừng để tránh bão số 10.

Lực lượng tham gia tìm kiếm trong đợt này gồm: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn công binh 270 (Quân khu 5), Công an huyện Nam Trà My, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My và lực lượng chức năng xã Trà Leng.

Theo đó, lực lượng cứu chia làm hai mũi tổ chức tìm kiếm trên hai khu vực là: sông Leng và lòng hồ Thủy điện sông Tranh 2…

Hiện nay tuyến đường từ Trung tâm huyện Phước Sơn đến xã Phước Lộc vẫn chưa thể tiếp cận do còn nhiều điểm sạt lở. Đường đến xã bị Phước Thành (bị cô lập) đã thông đến xã Phước Kim, còn khoảng 5km nữa sẽ tiếp cận được xã này.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Ảnh: TN/PLO)

Các lực lượng đã tập trung khôi phục đường vào 2 xã bị cô lập Phước Thành và Phước Lộc. Tuy nhiên, do trời mưa, một số điểm trên 2 tuyến đường vào 2 xã tiếp tục bị sạt lở.

Trước đó, hai xã này được tiếp tế hàng cứu trợ bằng trực thăng và băng đường rừng gùi hàng vào trong. Tuy nhiên, lương thực, thực phẩm chỉ đủ dùng trong khoảng 10 ngày.

Cùng ngày, ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, công tác tìm kiếm 13 nạn nhân đang mất tích trong vụ sạt núi tại thôn 1, xã Trà Leng được tiếp tục sau hai ngày tránh bão số 10 vào sáng ngày 8/11.

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, Lữ đoàn công binh 270 Quân khu 5, Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My và lực lượng tại chỗ của xã Trà Leng sẽ tìm kiếm ở khu vực sông Leng và lòng hồ Thuỷ điện Sông Tranh 2.

Ngày 28/10, một vụ sạt lở xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) làm 22 người chết và mất tích, đến nay đã tìm được chín thi thể.

Cùng ngày 28/10, hai vụ sạt lở liên tiếp xảy ra ở xã Phước Lộc làm chín người chết và bốn người mất tích.

Cùng thời điểm, một vụ sạt lở xảy ra ở xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) làm tám người chết.

Mai Anh

   

Mai Anh