Quảng Ngãi: 9 địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 06:20, 29/08/2021

Moitruong.net.vn – Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công văn hỏa tốc quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 9 huyện, thị xã, thành phố, để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, thị xã.Đức Phổ và thành phố.Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ ngày 28/8. Thời gian thực hiện là 14 ngày.

Người dân không được ra khỏi nhà từ 20 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp cấp thiết

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, người dân chỉ ra khỏi nhà trong các trường hợp thật sự cần thiết, như: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp, như: Cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…; làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình, dịch vụ thiết yếu.

Dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh không thiết yếu; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thiết yếu được hoạt động bao gồm: Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu…; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng không bán tại chỗ, chỉ bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi.

Các chợ tự phát, mua, bán trên vỉa hè, lòng, lề đường cũng không được hoạt động. Không tập trung trên 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng các hoạt động hội họp không cần thiết.

Dừng các hoạt động liên quan đến lễ hội, văn hóa, thể dục, thể thao; tôn giáo, tín ngưỡng; đám cưới, mừng nhà mới, thôi nôi, sinh nhật… Đám tang tổ chức nhưng không quá 10 người tham dự, được cơ quan y tế địa phương giám sát nghiêm ngặt.

Người dân không ra khỏi nhà từ 20 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 04 giờ 00 phút ngày hôm sau, trừ các trường hợp: Cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn, thi hành công vụ hoặc theo yêu cầu phòng, chống dịch; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, hoạt động bưu chính viễn thông; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: Điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; các phương tiện vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón người lao động và người lao động đi làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, các huyện Minh Long, Sơn Tây, Ba Tơ, Lý Sơn tiếp tục áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù mức “Nguy cơ cao” theo tinh thần Chỉ thị 15/TTg và Quyết định 1188/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định này để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch.

Đức Biền

   

Đức Biền