Tuyên Quang: Mưa lớn gây thiệt hại tại các huyện vùng cao

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:30, 29/06/2022

Đêm 28/6 rạng sáng 29/6, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa có nơi lên đến 198mm, mưa lớn đã gây thiệt hại nặng cho huyện Na Hang và huyện Lâm Bình.
mua(1).jpg
Mưa lớn khiến nhiều gia súc của người dân thị trấn Lăng Can bị chết do lũ quấn trôi.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, tính đến 9 giờ ngày 29/6, mưa lớn trên địa bàn tỉnh đã làm 38 nhà dân bị ngập nước, sạt lở đất tràn vào nhà; 9 con trâu bị chết do lũ cuốn trôi; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị đất sạt lở, vùi lấp; khoảng 6.000m2 ao nuôi thủy sản bị thiệt hại.

Nhiều vị trí trên các tuyến đường liên xã tại xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can, Xuân Lập (huyện Lâm Bình) bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm, đèo Khau Lắc bị sạt lở 1 số điểm gây ách tắc giao thông. Nhiều tuyến kênh mương nội đồng bị vùi lấp, gãy trôi tại thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình.

Mưa lớn khiến 2 điểm trường (Trường Trung học Phổ thông Lâm Bình và Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học Cơ sở Lâm Bình) bị ngập lụt thiệt hại về tài sản, trang thiết bị. Nhiều tường rào bị gãy đổ, làm hư hỏng nhiều thuyền, bè của người dân, gây thiệt hại đến một số công trình đang thi công trên địa bàn xã Thượng Lâm, thị trấn Lăng Can.

Hiện Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, huyện Na Hang đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống các xã bị thiệt hại nắm tình hình và thống kê, cập nhật tình hình thiệt hại. Hạt Giao thông huyện Lâm Bình thực hiện san, xử lý đất ta luy bị sạt để đảm bảo giao thông đi lại của người dân. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ động hướng dẫn người dân khắc phục và điều chỉnh giống cây trồng, mùa vụ sản xuất phù hợp với tình hình thiên tai.

Anh Minh