Thiên tai làm 67 người tử vong và mất tích, thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 12:30, 30/06/2022

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đã có 67 người tử vong và mất tích, thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, trái quy luật. Mưa lũ lớn bất thường, trái mùa xảy ra liên tiếp, trên diện rộng và tại nhiều nơi.

Đặc biệt trong những ngày đầu tháng 6/2022, mặc dù mới bước vào đầu mùa mưa lũ, tuy nhiên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã phải ban hành nhiều công điện chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện Hoà Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, các loại hình thiên tai đã làm ít nhất 67 người chết và mất tích (chủ yếu là do mưa lũ, dông lốc sét). Bên cạnh đó là thiệt hại về kinh tế ước khoảng 4.014 tỷ đồng tại nhiều tỉnh khu vực phía Bắc.

mua-lu-vinh-phuc.jpg
Lực lượng vũ trang huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) di chuyển người già và trẻ nhỏ tới nơi an toàn trong mưa lũ. Ảnh: Hải Yến

Đáng chú ý, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài, cho biết lượng mưa từ tháng 7 - 9/2022 tại khu vực phía Bắc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 15 - 30%. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng cao hơn từ 15 - 40% so với trung bình nhiều năm. Điều này cho thấy những nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn nếu các bộ ngành, địa phương không chủ động ứng phó.

Thông tin thêm về công tác phòng, chống thiên tai 6 tháng đầu năm 2022, đại diện Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết, đơn vị đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai Quốc gia đến năm 2025. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Phòng, chống thiên tai; Đề án Phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển; Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến 2030.

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia. Ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2022. Hướng dẫn các địa phương đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2022 và xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm. Rà soát, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch Phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Tổng cục cũng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc phương án đảm bảo an toàn công trình đối với hệ thống đê điều, hồ đập trước mùa mưa lũ. Đồng thời, xây dựng kịch bản ứng phó với lũ, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét và các loại hình thiên tai khác.

Minh Ngọc