Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh”

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 14:30, 11/07/2022

Ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh và nâng cao chất lượng không khí của Thủ tướng Chính Phủ.
mt.jpg
Trao cây xanh cho đại diện 15 ấp trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A.

Ngày 10/7, UBND - UBMTTQ Việt Nam - Đoàn Thanh niên - Hội Nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Cựu chiên binh xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh phối hợp tổ chức Ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” trưng bày nhiều gian hàng như: Gian hàng "Trao mầm xanh nhận rác thải nhựa" của UBMTTQ Việt Nam xã; Gian hàng "Đổi rác thải nông nghiệp nhận thùng rác" của Hội Nông dân xã; Gian hàng "Đổi rác thải nhựa nhận quà" của Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã; Gian hàng "Trưng bày sản phẩm tái chế" của Hội Cựu Chiến Binh xã; Gian hàng trưng bày tranh vẽ “Chúng em bảo vệ môi trường và thời trang tái chế” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã.

Cạnh đó là hoạt động hướng dẫn làm sản phẩm tái chế từ vỏ chai; Hội thi vẽ tranh “Chúng em bảo vệ môi trường”; Hội thi trình diễn thời trang tái chế; Trao tặng cây xanh; Tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn…

Các hội thi và hoạt động đổi rác lấy quà tại ngày hội nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong việc nâng cao nhận thức, vận động người dân, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sống thân thiện với môi trường…

Phát biểu tại Ngày hội, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc A nhấn mạnh, bảo vệ môi trườngkhông chỉ là trách nhiệm của một cá nhân, một quốc gia mà là trách nhiệm của tất cả các dân tộc, các quốc gia đối với sự sống trên trái đất.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, coi trọng và xem đây là phong trào trọng tâm, cốt lõi, thường xuyên và lâu dài.

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Lộc A đã tập trung tổng vệ sinh thu gom gần 5 tấn rác, trồng 1.000 cây xanh trên các tuyến đường Cầu Suối, Kênh Trung Ương, Nguyễn Thị Lê và các tuyến đường nông thôn mới của xã… qua đó ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao rõ rệt, số vụ vi phạm xả rác không đúng quy định và hoạt động sản xuất gây ô nhiêm môi trưởng giảm so với những năm trước.

Trong thời gian tới, xã Vĩnh Lộc A sẽ tiếp tục tuyên truyền người dân để giảm thiểu tình trạng rác thải vứt tràn lan ra môi trường, triển khai có hiệu quả chương trình phân loại rác tại nguồn của thành phố. Đồng thời thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh và nâng cao chất lượng không khí của Thủ tướng Chính Phủ, vì một Việt Nam Xanh và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”…

Khánh Linh