Quảng Ngãi: Tiêu hủy 27 cây san hô do ngư dân khai thác trái phép

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 12:30, 28/07/2022

Rạn san hô là nơi cư trú của các loài sinh vật biển và mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế biển, du lịch cho người dân Lý Sơn và bảo vệ bờ biển.

Chiều ngày 27/7, Đồn Biên phòng Lý Sơn cùng các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành tiêu hủy 27 cây san hô do ngư dân tỉnh Quảng Bình khai thác trái phép trên vùng biển đảo Lý Sơn. Việc khai thác san hô không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm suy giảm đa dạng sinh học, đe dọa đến hệ sinh thái biển.

khai-thac-san-ho-1.jpg
Ảnh minh họa

Đồn Biên phòng Lý Sơn đã tiêu hủy toàn bộ san hô theo phương thức thủ công. Trước đó, vào ngày 7/7/2022, trong lúc tuần tra trên vùng biển phía bắc đảo, Đồn Biên phòng Lý Sơn và Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn đã phát hiện ngư dân Nguyễn Văn Dũng (25 tuổi) và Nguyễn Văn Hân (32) tuổi đều trú tỉnh Quảng Bình đang lặn khai thác san hô trái phép trong Khu bảo tồn biển.

Qua kiểm tra trên thuyền thúng, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 bao tải chứa 27 cây san hô thuộc bộ san hô cứng có trọng lượng 131kg đã chết.

Thiếu tá Lâm Đình Hiếu, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết, 2 ngư dân trên sau khi neo đậu tàu cá tại Lý Sơn đã sử dụng thuyền thúng rời tàu ra vùng biển phía bắc đảo để lặn khai thác san hô về tiêu thụ.

San hô bộ cứng thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hai ngư dân trên với số tiền 25 triệu đồng.

Rạn san hô là nơi cư trú của các loài sinh vật biển và mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế biển, du lịch cho người dân Lý Sơn và bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, rạn san hô ở Khu bảo tồn biển Lý Sơn bị suy giảm nghiêm trọng bởi tình trạng khai thác quá mức và bằng phương tiện mang tính hủy diệt.

Ánh Minh