Quảng Nam: Huyện Nông Sơn chung tay xây dựng môi trường xanh

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 12:00, 04/08/2022

Thời gian qua, Mặt trận, các hội, đoàn thể ở huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã phát động nhiều phong trào bảo vệ môi trường thiết thực, góp phần nâng cao ý thức người dân, chung tay xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Hội Nông dân xã Ninh Phước triển khai xây dựng tuyến đường cây xanh, tuyến đường hoa hưởng ứng phong trào “Mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh” thu hút nhiều người dân cùng tham gia.

Các hội viên nông dân trong thôn phát quang cây cối ven đường, quét dọn, thu gom rác thải, đào hố, trồng bằng lăng, hoa giấy hai bên đường với chiều dài 400m.

Bà Ngô Thị Ánh (thôn Phú Gia 1, Ninh Phước) người nhiệt tình tham gia phong trào “Mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh” chia sẻ: “Sau khi trồng, chúng tôi chia nhau tưới nước, chăm sóc cây. Đến nay, nhiều cây bằng lăng đã trổ hoa, tạo thành điểm nhấn xanh mát, đẹp mắt về một làng quê hiền hòa, đáng sống”.

Việc xây dựng môi trường sống xanh thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức hội, đoàn thể ở Nông Sơn. Trong đó, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) đã có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

moi-truong-xanh.jpg
Hội viên nông dân thôn Phú Gia 1 (xã Ninh Phước, Nông Sơn) tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh

Bà Đỗ Khánh Y Thoan – Chủ tịch Hội LHPN xã Quế Trung cho biết, hội vừa phối hợp ra mắt mô hình điểm xử lý rác thải nhà bếp làm phân hữu cơ vi sinh bằng cách sử dụng chế phẩm vi sinh học Tamic dạng dịch tại 4 thôn trên địa bàn. Mỗi thôn có từ 15 - 20 hộ tham gia mô hình, mỗi hộ được hỗ trợ 2 thùng nhựa loại lớn, 10 lít men vi sinh, giỏ nhựa đi chợ.

Đồng thời, các hộ được hướng dẫn quy trình ủ rác thải hữu cơ sau phân loại để tạo thành phân hữu cơ giàu dinh dưỡng bón cho cây trồng. Theo bà Thoan, mô hình này giúp các hộ hình thành thói quen phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, tạo nguồn phân sạch, giàu dinh dưỡng để bón cho cây trồng đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Hay như Hội LHPN xã Phước Ninh thành lập “Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường trên các đoạn đường tự quản” thôn Bình Yên. Theo đó, tổ định kỳ ra quân dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, chăm sóc đường hoa tại 2 tuyến đường phụ nữ tự quản ở thôn.

Bên cạnh xây dựng các mô hình xanh - sạch - đẹp, các cấp hội nông dân, hội LHPN, đoàn thanh niên ở Nông Sơn đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng túi ny lon, tích cực trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường tự quản…

Ông Trần Hải Lý – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nông Sơn thông tin, hàng năm, các cấp hội phối hợp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức BVMT, thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp, biện pháp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn cho hội viên nông dân.

Thực hiện phong trào “Ngày thứ 6 cùng hội viên, nông dân”, lãnh đạo, cán bộ hội các cấp về cơ sở, nhà hội viên nông dân để tuyên truyền các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.

Trong đó, tập trung giúp nông dân áp dụng các biện pháp sản xuất thân thiện với môi trường, ứng dụng các chế phẩm sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, hạn chế xả chất thải ra môi trường…

Bà Trần Thị Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nông Sơn cho biết, từ tháng 4.2022, Mặt trận huyện phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh hằng tháng” tại các khu dân cư.

Đến nay, Mặt trận 6 xã đã phối hợp với các hội, đoàn thể triển khai nhiều phần việc ý nghĩa như vận động nhân dân ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường, trồng hoa, cây xanh… Từ đó góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường, đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” vào cuộc sống.

“Mặt trận, các hội, đoàn thể ở Nông Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế gắn với BVMT, góp phần xây dựng môi trường sống luôn xanh - sạch - đẹp” – bà Liên nói.

Vũ Thành