Lào Cai: Mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:00, 05/08/2022

Khoảng 20h ngày 4/8, trên địa bàn thành phố Lào Cai có mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường, phố của các phường Nam Cường, Bắc Cường, Kim Tân, Duyên Hải, Cốc Lếu, Bắc Lệnh... bị ngập sâu trong nước.
cai-0.jpg
Tuyến đường qua siêu thị GO Lào Cai nước chảy xiết.

Hầu hết các tuyến phố từ phía Bắc đến phía Nam thành phố Lào Cai bị ngập, thậm chí một số tuyến phố ngập sâu; nhiều hộ dân nước tràn vào nhà, gây thiệt hại về tài sản.

Nhiều tuyến đường ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt như: Đường Trần Phú, đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Thanh, đường Nhạc Sơn, đường An Dương Vương, đường D1 bờ kè Phố Mới… Ngập úng diễn ra nhanh, nên nhiều gia đình không kịp đối phó đã bị thiệt hại về tài sản, hỏng nhà cửa, phương tiện…

cai-3.jpg
Mưa to, nhiều tuyến đường bị ngập gây ách tắc giao thông.

Theo thống kê, phường Bắc Cường là địa bàn bị thiệt hại nặng nhất với 3 tuyến phố bị ngập: Tuyến Lê Thanh có 2 điểm ngập sâu nhất đó là đoạn qua địa phận tổ 3 (gần 100 hộ dân) và đoạn qua địa phận tổ 12, tổ 13 (40 nhà dân); Đại lộ Trần Hưng Đạo đoạn qua cây xăng Bắc Cường cũng ngập sâu khiến nhiều phương tiện bị chết máy, ngập nước. Cùng với tình trạng ngập úng, mưa lớn đã gây sạt lở ở tổ 21 (Tiểu khu đô thị số 3) và tổ 29 (Tỉnh lộ 161) gây nhiều thiệt hại về nhà ở và công trình phụ của nhà dân.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Bắc Cường cho biết: Ngay sau khi xảy ra ngập lụt và sạt lở, UBND phường đã huy động lực lượng đi khơi thông các cống thoát nước bị tắc và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

cai-4.jpg
Nước mưa tràn vào nhà dân ở đường Minh Khai, phường Lào Cai.

Dự báo đêm nay và ngày mai, Lào Cai tiếp tục có mưa đều khắp, nhiều nơi mưa to, đến rất to, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.

Ngọc Minh