Thanh Hóa: Ngao chết chất đống trên bờ biển Hải Lĩnh

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 15:00, 09/08/2022

Trưa ngày 9/8, ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn xác nhận, tại khu vực dọc bờ biển phường Hải Lĩnh phát hiện hàng tấn ngao chết bị sóng đánh dạt vào bờ biển, kéo dài khoảng 3 km.

Cụ thể, sáng cùng ngày, dọc bờ biển phường Hải Lĩnh, người dân phát hiện một lượng lớn ngao giấy dạt vào bờ. Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, hàng năm cứ đến mùa mưa lũ sẽ có hiện tượng ngao, sò, ốc… dạt vào bờ, đây là hiện tượng tự nhiên.

ngao-dat-vao-bo-bien-hai-linh.jpg
Ngao trôi dạt vào bờ biển Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn với số lượng lớn.

Ngao giấy sống sâu dưới đáy biển, thân màu trắng tím, hình tam giác. Hiện, trên thị trường loại ngao giấy này đang được bán với giá từ 20 – 25 nghìn đồng/kg.

Cũng theo ông Hải, tình trạng này thường xuyên lặp lại những năm trước. Tuy nhiên năm nay lượng ngao trôi dạt vào nhiều hơn mọi năm.

"Theo những người làm nghề lâu năm lý giải, giai đoạn này mưa nhiều nên độ mặn nước ở cửa sông vùng biển Nghi Sơn giảm sút, khiến cho ngao bị yếu hoặc chết, sau đó bị sóng cuốn vào bờ", ông Lê Bá Hải thông tin.

ngao-dat-vao-bo-bien-hai-linh.jpg-1.jpg
Ngao giấy sống sâu dưới đáy biển, thân màu trắng tím

Ông Lê Bá Hải cho biết, Sau khi phát hiện, người dân đã đổ xô ra bãi biển thu nhặt những con ngao sống về ăn. UBND phường Hải Lĩnh đã báo cáo hiện tượng ngao giấy dạt vào bờ biển Hải Lĩnh với UBND thị xã Nghi Sơn. Đồng thời, địa phương sẽ khảo sát, phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu phân tích, tìm nguyên nhân cụ thể cũng như tiến hành thu gom số lượng ngao chết bị sóng đánh dạt vào bờ biển để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nguyễn Trường