Xuất hiện vùng áp thấp trên biển, miền Bắc mưa rải rác

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:30, 15/08/2022

Rãnh áp thấp khiến miền Bắc nhiều mây, mưa rải rác, trong ngày có nắng gián đoạn, vùng núi có nơi mưa lớn hết tuần.
ap-thap.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hồi 01 giờ sáng nay (15/8), vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 17,5-18,5 độ Vĩ Bắc; 118,5-119,5 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió tây nam ở phía Nam có cường độ trung bình nên trong ngày và đêm nay (15/8), ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp tiếp tục có khả năng gây ra mưa dông trên khu vực Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, rãnh áp thấp khiến miền Bắc nhiều mây, mưa rải rác, trong ngày có nắng gián đoạn, vùng núi có nơi mưa lớn hết tuần.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Minh Ngọc