[Góc nhìn tuần qua] Xuất khẩu lao động hãy theo đường chính ngạch

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 11:00, 27/08/2022

Thực trạng xuất khẩu lao động bằng những con đường phi pháp và hệ lụy của nó không còn là câu chuyện mới đối với người lao động Việt Nam từ nhiều năm nay. Thế nhưng, sự việc hơn 40 người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi vượt biên về nước mới đây lại một lần nữa cho thấy, xuất cảnh trái phép chưa bao giờ là con đường đi tới “miền đất hứa”.

XEM VIDEO: Góc nhìn tuần qua: Xuất khẩu lao động hãy theo đường chính ngạch

Không hẳn do tâm lý nhẹ dạ cả tin, thực tế cho thấy có những kịch bản tuyển lao động khá công phu, được kẻ xấu dàn dựng và "diễn" thật hoàn hảo. Nhiều người cũng hoài nghi nhưng rồi vẫn bị mê hoặc bởi viễn cảnh một công việc nhàn hạ với thu nhập cao, chỉ cần qua bên kia biên giới.

Nhưng như vụ việc hơn 40 người đã phải bơi vượt biên qua sông để trốn từ Campuchia về Việt Nam. Qua khai thác nhanh, những người này khai nhận: Cả nhóm có khoảng 42 người, phần lớn họ đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam, sau khi sang Campuchia họ làm việc tại Casino Rich World; một số khác trước đó đã làm việc tại các casino ở phía Campuchia do người Trung Quốc quản lý ở đối diện các tỉnh Tây Ninh, Long An. Sau đó, họ được chuyển về Casino Rich World, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) làm việc.

Hàng ngày, những người này làm game online và lên các trang mạng xã hội theo sự chỉ đạo của quản lý Casino người Trung Quốc.

Do làm việc quá thời gian quy định (không được nghỉ ngơi) và không được trả lương, nên nhóm người này đã thống nhất và bàn bạc với nhau để tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Trước sự việc trên, dư luận giật mình với những câu hỏi: Còn bao nhiêu người cùng cảnh ngộ bên nước bạn? Những đường dây nào đưa họ xuất cảnh trái phép? 

Làm thế nào "giải cứu" đồng bào còn kẹt lại bên nước bạn cùng với việc ngăn chặn các đường dây mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép đều là chuyện cấp bách cần giải quyết sớm và triệt để.

Thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và các lực lượng chức năng trong và ngoài nước để giải cứu và hỗ trợ hàng trăm nạn nhân về nước. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn diễn biến phức tạp và chưa được giải quyết triệt để.

Ban Biên tập Moitruong.net.vn