Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 14:30, 06/09/2022

Cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902 tại làng Thông Lạng, tổng Phù Long, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
du-12.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Đắk Lắk, đại diện dòng họ, thân nhân Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tham dự lễ kỷ niệm.

Sáng 6/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022) tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Cùng dự lễ kỷ niệm có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương và đại diện dòng họ, thân nhân cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong.

Trước giờ khai mạc lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn) thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

du-22.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902 tại làng Thông Lạng, tổng Phù Long, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ông từng là ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương. Là chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sau năm 1939, cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong từng bị thực dân Pháp bắt hai lần. Tại Côn Đảo, ông bị thực dân Pháp tra tấn, hành hạ rất dã man nhưng vẫn nêu cao chí khí cách mạng, không khai báo. Do sức khỏe suy kiệt, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào đầu tháng 9-1942.

Trước khi hy sinh, ông nhắn lại: "Nhờ các đồng chí báo cáo với Đảng rằng, tới phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng".

du-3.jpg
Khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng liên tục, oanh liệt của cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, ông Thái Thanh Quý - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - nhấn mạnh, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Lịch sử mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

"Kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, tự hào, trân trọng biết ơn người con ưu tú của dân tộc và quê hương Nghệ An, chúng ta càng thấu hiểu và khắc ghi những bài học cách mạng vô cùng quý giá cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước hiện nay", ông Quý nói.

Minh Ánh