Phú Thọ: Đoàn viên Thanh Sơn xung kích vì môi trường xanh, sạch, đẹp

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 14:00, 20/09/2022

Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có trên 8.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sinh hoạt tại 40 cơ sở đoàn. Thời gian qua, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong công tác bảo vệ môi trường, Huyện đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong Tháng thanh niên và chiến dịch Hè tình nguyện, ĐVTN luôn hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường.

phu-tho.jpg
ĐVTN xã Đông Cửu xây dựng lò đốt rác thải bảo vệ môi trường.

Xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, phải được triển khai thường xuyên, liên tục, Huyện đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, ĐVTN tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống. Các đợt cao điểm bảo vệ môi trường như: Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường quốc gia, Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... lực lượng ĐVTN luôn tích cực tham gia mít tinh hưởng ứng, làm người tuyên truyền viên tích cực về bảo vệ môi trường, tham gia các hội thi tìm hiểu về môi trường, sự biến đổi khí hậu.

Không chỉ là lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, các ĐVTN còn trực tiếp tham gia vệ sinh tại các trục đường trung tâm huyện, điểm ô nhiễm môi trường để chung tay vì môi trường sạch, đẹp. Với phương châm “Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường” gắn với tiêu chí “Mỗi ngày chủ nhật trong Tháng thanh niên là một ngày chủ nhật xanh”, sau lễ phát động ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, hàng trăm ĐVTN đã tình nguyện xuống đường quét dọn, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên các trục đường chính, khu dân cư; khơi thông cống rãnh, kênh mương, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. ĐVTN còn tích cực tham gia tu sửa đường giao thông liên thôn, xóm, bóc xóa quảng cáo không đúng nơi quy định tại các tuyến phố, phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường nhằm giáo dục, nâng cao ý thức cho người dân trong việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Mỗi đoàn viên còn tích cực vận động gia đình, người thân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh tại nơi ở và nơi công cộng. Hiện nay, 100% các cơ sở Đoàn, Hội của huyện duy trì đội thanh niên tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường, triển khai tốt các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”…Tính đến tháng chín, toàn huyện trồng mới trên 5.000 cây xanh; thu gom hơn 20 tấn rác thải; xây dựng được 4,4km đường điện “Thắp sáng đường quê”; xây dựng công trình “Đồi cây thanh niên cấp huyện”, hỗ trợ 1.500 cây keo giống nhằm trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế hộ gia đình. 100% các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, góp phần chỉnh trang, làm đẹp không gian môi trường sống ở nông thôn; triển khai mô hình “Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa” tại xã Đông Cửu; tham gia quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, giữ gìn trật tự ATGT…

Cùng với đó Đoàn thanh niên khối trường học tham gia chương trình hạn chế rác thải nhựa trong môi trường học đường, thu gom giấy vụn, vỏ chai nhựa gây quỹ; các hoạt động vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc; mô hình “Góc làm việc xanh”, “Cơ quan, công sở xanh” cũng được đoàn thanh niên khối công nhân viên chức đồng loạt hưởng ứng…

Đồng chí Phùng Huyền Trang-Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết: Những hành động cụ thể của ĐVTN đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành động của thanh, thiếu niên và người dân trong việc tham gia giữ gìn môi trường sống sạch, đẹp. Thời gian tới, các cơ sở đoàn tiếp tục duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, trụ sở cơ quan, trường học... tạo không gian, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đoàn thanh niên mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị sẽ chọn một tuyến đường, địa điểm để tổ chức lực lượng thanh thiếu niên, kết hợp tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của người dân vào hoạt động vệ sinh môi trường.

Lan Anh