Đại hội Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

Tin hoạt động Hội - Ngày đăng : 20:18, 20/09/2022

Sáng ngày 20/9, Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Hồng Ánh - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
VIDEO: Đại hội Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

Thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, Kế hoạch số 33-KH/ĐULHHVN, ngày 31/3/2022 của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Sáng ngày 20/9/2022, Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

dai-hoi-chi-bo-1.jpg
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2025

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Hồng Ánh - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Lai – Tổng thư ký Hội; đồng chí Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; đồng chí Nguyễn Quang Huân - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội, Bí thư Chi bộ Công ty CP Halcom Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hội, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống; đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Chánh Văn phòng Hội, Phó Bí thư Chi bộ Công ty CP Halcom Việt Nam.

dai-hoi-chi-bo-2.jpg
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong thời gian qua, Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã triển khai học tập, quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững các nguyên tắc của Đảng; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp lãnh đạo xây dựng và phát triển Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó cũng có một số hạn chế được nêu ra trong Báo cáo chính trị như: Việc duy trì sinh hoạt và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng còn chưa được tập trung, chú trọng đúng mức; nội dung sinh hoạt vẫn nặng về bàn công tác chuyên môn; Chưa tổ chức được các buổi sinh hoat Đảng theo chuyên đề. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chưa thường xuyên. Nguồn phát triển đảng viên mới còn đang gặp khó khăn.

dai-hoi-chi-bo-3.jpg
Đồng chí Trần Thị Hồng Ánh - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Hồng Ánh - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đại hội sáng suốt bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới sẽ khắc phục được các hạn chế, tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ Đảng viên trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trong thời gian tới.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của cấp uỷ trong thời gian qua, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội giữ chức Bí thư Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2025.

dai-hoi-chi-bo-4.jpg
Đồng chí Phạm Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2025

Phát biểu ra mắt Đại hội, Bí thư Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam Phạm Thị Xuân khẳng định, Chi bộ nhiệm kỳ mới sẽ tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

dai-hoi-chi-bo-5.jpg
Đại hội làm lễ chào cờ
dai-hoi-chi-bo-6.jpg
dai-hoi-chi-bo-7.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu
dai-hoi-chi-bo-8.jpg
Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam Nguyễn Linh Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội
dai-hoi-chi-bo-9.jpg
Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tặng hoa chúc mừng Đại hội
dai-hoi-chi-bo-10.jpg
Ông Nguyễn Quang Huân – Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
dai-hoi-chi-bo-11.jpg
Ông Hồ Quang Nam - Viện trưởng Viện Pháp lý Bảo vệ Tài nguyên nước và Môi trường tặng hoa chúc mừng Đại hội
dai-hoi-chi-bo-12.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Thế Đoàn