Thiệt hại do mưa lũ ở Nghệ An: 6 người chết và mất tích, 8.139 ngôi nhà bị ngập

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:00, 30/09/2022

Sáng 30/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có báo cáo ban đầu về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra.
na2.jpg
Lực lượng chức năng ở Nghi Lộc (Nghệ An) đang tìm kiếm thi thể người bị nước cuốn trôi.

Cụ thể, mưa lũ làm 3 người chết và 3 người mất tích; 9 ngôi nhà thiệt hại hoàn toàn, 8.139 ngôi nhà bị ngập; nhiều hộ dân phải di dời; gần 13 ha nông nghiệp bị ngập sâu trong nước; hơn 34 nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 28 điểm trường bị ảnh hưởng; 1.890m kênh, 49 đập, hơn 1.000m bờ sông và nhiều vị trí giao thông bị sạt lở, chia cắt.

Trước đó, chiều ngày 29/9 nhận thấy mực nước các sông tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn tiếp tục lên cao, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã có công văn số 975/PCTT-QLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh này chỉ đạo khẩn trương thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo an toàn hệ thống đê điều như sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các sông; tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định.

Kiểm tra, rà soát các công trình đê điều đang thi công dở dang và triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều.

Rà soát, triển khai phương án bảo vệ các điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời liên tục báo cáo các sự cố đê điều về Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Khánh Linh