Dự báo thời tiết ngày 1/10: Có mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều nơi

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 05:30, 01/10/2022

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
thoi-tiet-1.19(1).jpg
Ảnh minh hoạ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 1/10:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23- 30độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Mai Lan