Miền Bắc trời hửng nắng trước khi đón đợt không khí lạnh đầu mùa

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:30, 04/10/2022

Từ ngày 9-10/10, miền Bắc có thể đón không khí lạnh đầu mùa khiến vùng núi chuyển rét, nhiều nơi có thể xuống ngưỡng 17 độ C.
khong-khi-lanh.jpg
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chấm dứt đợt mưa dông dài ngày. Hôm nay, nhiều nơi hửng nắng và bắt đầu tăng nền nhiệt lên ngưỡng cao nhất 33-34 độ C.

Dự báo từ đêm nay (3/10), không khí lạnh yếu sẽ tăng cường xuống nước ta, sau đó duy trì cường độ ổn định, khoảng 6-7/10, không khí lạnh được tăng cường trở lại. Khoảng 9-10/10, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống nước ta với cường độ mạnh hơn.

Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể từ ngày 10/10 khi nhiệt độ thấp nhất xuống ngưỡng 19 độ C, cao nhất 24 độ C. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ ban ngày tăng cao nhưng ban đêm vẫn ở mức thấp, chênh lệch nhiệt lên tới 8-10 độ C.

Tại một số khu vực vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 10-13/10 có thể xuống ngưỡng 17 độ C. Thời tiết các khu vực này chuyển rét kèm mưa nhỏ vài nơi.

Dự báo sang nửa cuối tháng 10, không khí lạnh sẽ tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất.

Nguyên Lâm