Sơn La: Động đất 3.2 độ richter gây rung lắc ở Mộc Châu

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:30, 06/10/2022

Một trận động đất có độ lớn 3.2 độ richter vừa xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.882 độ vĩ Bắc, 104.713 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
dong-dat.jpg
Bản đồ tâm chấn của trận động đất xảy ra rạng sáng nay ở Mộc Châu. Ảnh: Viện Vật lý Địa Cầu.

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi bản tin động đất. Theo đó, vào hồi 18 giờ 37 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 10 năm 2022 tức 01 giờ 37 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.882 độ vĩ Bắc, 104.713 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Do trận động đất xảy ra vào đêm nên người dân chỉ cảm nhận được rung lắc nhẹ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào lúc 12h14 và 12h39, ngày 27/7/2022, đã xảy ra hai trận động đất liên tiếp tại Sơn La. Năm 2020, Trong vòng 1 tuần, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La liên tiếp xảy ra 22 trận động đất. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có cường độ 5,3 độ Richter đã gây rung lắc đến tận Hà Nội, Thanh Hóa.

Nguyên Lâm