Dự báo thời tiết ngày 9/10: Hà Nội mưa to, thời tiết chuyển lạnh

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 06:00, 09/10/2022

Dự báo thời tiết ngày 9/10, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 10/10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/10

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

thoi-tiet.jpg
Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đêm gió đông cấp 2 - 3, ngày mai gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng phía Bắc từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ, từ chiều mai gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Hoàng Anh