Bình Thuận: Tìm thấy thi thể công nhân thứ 2 vụ sạt lở cát mỏ titan

Tin tức - Sự kiện - Ngày đăng : 10:30, 17/10/2022

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến sáng nay ngày 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1992, trú tỉnh Bình Định). Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân nằm ở hồ nước cách vị trí xảy ra điểm sạt lở khoảng 100m.
titan.jpg
Các lực lượng ở tỉnh Bình Thuận vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 công nhân mất tích.

Như vậy, vụ sạt lở bùn cát này vẫn còn 2 nạn nhân đang mất tích là Huỳnh Tân Phước (46 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, cùng quê Bình Thuận).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 15/10, tại khu vực mỏ titan nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải tạm làm tràn bùn, cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty khoảng 500 m.

Qua xác minh ban đầu, vào thời điểm vụ sạt lở cát xảy ra, một tổ gồm 5 công nhân đang thực hiện kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải thuộc khai trường 1 đến vị trí khác cách đó 400m bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn từ hồ chứa đến vị trí cách chân bãi thải khoảng 15m.

Khi 5 công nhân đang thao tác làm việc thì xảy ra sự cố về đường ống nước, dẫn đến sạt lở cát từ độ cao 20m xuống vùi lấp 4 công nhân. Sự cố làm tràn bùn, cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường khoảng 500m.

Ngay trong đêm 15/10, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng, cùng lãnh đạo của các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có công văn chỉ đạo khẩn các cơ quan chức năng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường khẩn trương huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị, nhân lực tập trung khắc phục sự cố; trường hợp cần bổ sung phương tiện, thiết bị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo hỗ trợ...

Ngay khi nhận được thông tin, 40 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hàm Thuận Nam cùng lực lượng quân đội và hàng chục nhân viên Công ty cùng với 18 xe máy đào, 3 xe máy ủi, 5 xe máy cày (vận chuyển người ra vào) tham gia tìm kiếm số công nhân bị nạn. Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Bùi Quang Trình (SN 1986, trú xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) ở vị trí đặt máy bơm về hướng tây khoảng 30 m ở độ sâu khoảng 1m.

Việc tìm kiếm 2 công nhân còn lại đang được tích cực triển khai.

Hạ Vy