Bão số 6 có khả năng sẽ suy yếu khi vào đất liền

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:00, 18/10/2022

Bão số 6 đang có sức gió mạnh giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km. Dự báo trong hôm nay bão có khả năng suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào 4h sáng nay, 18/10, bão số 6 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

bao.jpg
Vị trí hiện tại và hướng di chuyển bão số 6. Ảnh: VNDMS

Trong ngày hôm nay, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ di chuyển được 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 6h ngày 18/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc-112,8 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Dự báo, bão số 6 còn duy trì cường độ mạnh trong ngày hôm nay và bắt đầu suy yếu dần.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng thêm cấp 11-13, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ gần sáng nay, ở Vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão từ 8-10m. Khu vực giữa Biển Đông sóng cao từ 4-6m, khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao từ 3-5m.

Theo nhận định, diễn biến của bão số 6 còn rất phức tạp do có tác động từ đợt không khí lạnh ở phía Bắc tràn xuống nước ta vào ngày 19/10 tới đây. Tuy vậy, xác suất dự báo lớn nhất đến thời điểm này là bão số 6 tương tác với không khí lạnh rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào khu vực Trung bộ.

Hoàng An