Áp thấp nhiệt đới sắp tiến vào Biển Đông

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 17:35, 21/10/2022

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ đêm ngày 21/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 230km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ tăng lên, có thể mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ở phía Đông khu vực Bắc biển Đông.

ap-thap.gif
Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển khá nhanh vào biển Đông.

Trong ngày mai (22/10), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông. Đến 13h ngày 23-10, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sau thời gian trên, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam; mỗi giờ đi được khoảng 15km và ít thay đổi về cường độ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ đêm nay (21/10), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao 3-5m.

Trước dự báo trên, chiều 21/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công điện đề nghị, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản tại khu nuôi trồng thủy, hải sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân, tàu cá Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu...

Linh Chi