Biển Đông khả năng sắp đón cơn bão mới, miền Trung mưa lớn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 12:30, 22/10/2022

Áp thấp nhiệt đới khả năng di chuyển vào Biển Đông ngày 22/10, cảnh báo hình thái này có thể mạnh lên thành bão.
ap-thap.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông; cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 180 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/giờ.

Đến 7 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 Vĩ Bắc -115,3 độ Kinh Đông; cách Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 -20 km/giờ. Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0-21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Vùng biển khu vực Bắc Biển Đông cấp độ rủi ro cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 24/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc - 111,3 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Bắc Hoàng Sa khoảng 160 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ. Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0-21,0 độ Vĩ Bắc; 109,5 - 114,0 độ Kinh Đông. Vùng biển khu vực Bắc Biển Đông cấp độ rủi ro cấp 3.

Từ ngày 25/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 21/10 đến 07h ngày 22/10 có nơi trên 80mm như: Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 88.4mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 172.8mm, Trường Thủy (Quảng Bình) 168.6mm, Vĩnh Kim (Quảng Trị) 137mm,…

Ngày và đêm 22/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; từ ngày 23/10 mưa giảm dần.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyên Lâm