Nghệ An: Mưa lũ làm 8 người chết, thiệt hại hơn 900 tỷ đồng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:30, 24/10/2022

Đợt mưa lũ, ngập lụt ở Nghệ An vào cuối tháng 9 đầu tháng 10/2022 đã làm 8 người chết, thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 910 tỷ đồng.
mua-lu-nghe-an.jpg
Người dân xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An chèo thuyền đi lại trong đợt mưa lũ trưa 30/9. Ảnh: D.H

Ngày 23/10, theo tổng hợp từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ, ngập lụt vào cuối tháng 9 đầu tháng 10/2022 đã làm 8 người chết, gần 17.500 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 76 nhà bị sập đổ; hơn 550 nhà bị ảnh hưởng và di dời khẩn cấp 274 nhà do ngập và sạt lở đất…Tổng thiệt hại về kinh tế gần 910 tỷ đồng.

Ngành nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề, đối với diện tích trồng lúa, ước tính thiệt hại hơn 3.200ha, hoa màu gần 11.000ha, cây trồng hàng năm hơn 7.600 ha, cây ăn quả 606 ha,... Gia súc bị chết, cuốn trôi 2.868 con, gia cầm bị chết, cuốn trôi 326.779 con.

Diện tích nuôi thủy sản thiệt hại hơn 10.300ha, lồng cá bị cuốn trôi 196 cái. Hệ thống kênh mương thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở gần 34 km; 72 hồ đập loại nhỏ sạt lở, xuống cấp. Hạ tầng giao thông địa phương cũng hư hỏng khá nghiêm trọng với gần 175 km bị sạt lở và nhiều công trình hạ tầng khác bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo nghiên cứu của Tổng cục Phòng chống thiên tai, một số nguyên nhân gây ra lũ, ngập lụt lớn ở huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai vừa qua gồm: Mưa với cường độ lớn, diện rộng, thời gian mưa kéo dài cộng triều cường dâng cao gây khó khăn cho việc tiêu thoát; hệ thống đường quốc lộ 1A, cầu đường sắt cản trở thoát lũ; một số dự án, hạng mục xây dựng công trình hạ tầng đang thi công dở dang làm lòng sông bị bồi lấp, lấn chiếm nên ảnh hưởng đến thoát lũ.

Tại huyện Kỳ Sơn, theo ghi nhận, rừng đầu nguồn suối Huồi Giảng - nơi tạo ra dòng chảy của trận lũ quét kinh hoàng ngày 2/10, đã bị cạo trọc, mất rừng. Theo các chuyên gia lâm nghiệp, mất rừng là nguyên nhân làm cho lũ quét xảy ra nhanh và gây hậu quả lớn.

Sau mưa lũ, tại một số đồi núi trên địa bàn xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) xuất hiện nhiều vết nứt lớn, chạy dài hàng trăm mét đe dọa nhiều công trình dân sinh, nhiều hộ dân cần phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28 đến 30/9, nhiều địa phương ở Nghệ An mưa lớn, lượng mưa đo được 200-600 mm. Trong đó, huyện Quỳnh Lưu hơn 600 mm, Thanh Chương 510 mm, Nam Đàn, Đô Lương, thị xã Thái Hòa hơn 400 mm...

Minh Lâm