Ba Vì: Góp phần giảm ô nhiễm môi trường, chống biến đổi khí hậu từ mô hình “Hàng cây nông dân”

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 15:30, 02/11/2022

Sau 9 tháng kể từ khi Hội Nông dân huyện Ba Vì phát động phong trào trồng cây góp phần giảm ô nhiễm môi trường, chống biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường nông thôn, khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, đến nay toàn huyện Ba Vì đã có 31 mô hình “Hàng cây nông dân” tại 27 xã, được gắn biển với tổng số 2.749 cây các loại khác nhau có tổng trị giá cây giống hơn 1.2 tỷ đồng.
31-mo-hinh-hg-cay-nong-dan.jpg
Toàn huyện Ba Vì có 31 mô hình “Hàng cây nông dân” được gắn biển với tổng số 2.749 cây các loại. 

Đi men theo con đường liên thôn xã Đồng Thái, hay con đường gần nhà văn hoá thôn Tân Thành xã Cẩm Lĩnh… được đổ bê tông sạch sẽ, rộng rãi với hai bên đường mới được trồng thêm hàng cây ban tím đang lên mơn mởn, xanh mát, Phó chủ tịch hội Nông dân huyện Ba Vì Chu Xuân Cừ phấn khởi cho biết: Để góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đưa huyện Ba Vì về đích nông thôn mới năm 2022, Hội nông dân huyện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh…Hội phát động phong trào “Hàng cây nông dân” đã huy động được sự ủng hộ đông đảo của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân. Mỗi hội viên tham gia góp công sức trồng ít nhất 01 cây xanh; Hội nông dân mỗi xã nhận trồng sau đó có trách nhiệm chăm sóc, quản lý, bảo vệ ít nhất 01 hàng cây trở lên”.

Cũng theo ông Cừ, ngoài phong trào trồng cây Hội nông dân huyện Ba Vì còn tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn” trên toàn huyện, Hội nông dân 31/31 cơ sở duy trì, tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, chỉnh trang khuân viên sáng, xanh, sạch, đẹp vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, với 15.000 lượt hội viên tham gia.

Hội tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp. Hội triển khai toàn huyện được nhiều mô hình tiêu biểu như: mô hình cánh đồng sạch, tổ hội thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, cánh đồng không đốt rơm rạ, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình…

Từ mô hình “Hàng cây nông dân” đã làm thay đổi nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, bà con giảm hẳn tình trạng vứt rác bừa bãi, thả rông gia súc.

Ông Đinh Ngọc Sơn, chủ tịch Hội nông dân xã Khánh Thượng tâm sự: “Những tuyến đường quanh thôn xóm nông dân cũng thường có thói quen trồng cây bóng mát và hoa ven đường từ lâu, song khi Hội nông dân huyện phát động mô hình “Hàng cây nông dân” thì việc trồng và chăm sóc có tổ chức và qui củ hơn. Nhiều tuyến đường liên thôn được trồng những hàng cây tạo cảnh quan làng xã thêm đẹp làm người dân phấn khởi, bên cạnh đấy cây trồng khi chúng lớn cho bóng mát cũng là nơi nghỉ ngơi của người nông dân trong những buổi làm đồng mệt nhọc”.

Với tổng số 36.935 hội viên tham gia sinh hoạt tại 31 cơ sở hội xã, thị trấn, các cấp hội nông dân trong huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từ đó đã thu hút hội viên và nông dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào được phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.

Song song với đó, Hội Nông dân huyện Ba Vì tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia tổ chức Hội. Các cơ sở Hội đã thành lập mới 2 chi hội nghề nghiệp gồm: Chi hội Nông dân nghề nghệp đồ mộc gia dụng tại thôn Vân Sa 2 xã Tản Hồng; Chi hội trồng cây mai trắng tại thôn An Hòa xã Tản Lĩnh; 19 tổ hội nghề nghiệp gắn với tổ hợp tác tại 19 cơ sở; Hội Nông dân xã Minh Quang thành lập và ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 50 thành viên; nâng tổng số 16 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả. Hội Nông dân xã Vạn Thắng thành lập và ra mắt mô hình “Tự quản về an ninh trật tự” với 35 thành viên.

Từ các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững",…đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi, nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả. Trong đó, tại 31 cơ sở Hội đã có 20.061 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu như: Mô hình trang trại của Hộ bà Phùng Thị Thơ – Hội viên nông dân Chi hội Vật Lại, xã Vật Lại với quy mô vườn ao chuồng khép kín quy mô 12 ha, trong đó 01 ha nuôi trồng thủy sản, trên 1.000 cây Bưởi diễn và trên 25 vạn gốc dứa hàng năm đang cho thu hoạch, 1000 m2 chuồng trại nuôi gà và lợn; Mô hình chăn nuôi Đà Điểu thương phẩm kết hợp làm con giống của Hộ ông Nguyễn Văn Trung – Hội viên Nông dân Chi hội Tam Mỹ, Tản Lĩnh; mô hình chăn nuôi gà thịt, gà đẻ trứng của hộ ông Ngô Trọng Hiển - xã Thụy An: với quy mô sản xuất 2000m2 chuồng mỗi lứa nuôi từ 1 vạn gà đẻ; 7000 gà thịt; tự chế biến thức ăn chăn nuôi, hay hộ bà Nguyễn Thị Hòe – Sơn Đà với mô hình kinh tế tổng hợp diện tích 2,6ha: Chăn nuôi gà 2.100m2, quy mô chăn nuôi hàng năm là 35.000 con. Chuồng bò 350m2 nuôi 35 con bò thịt BBB. Diện tích trồng cỏ 3000m2. Ngoài ra còn trồng 500 cây bưởi Diễn, 200 cây Mít. Tổng thu nhập bình quân/năm đạt 8.350.000.000đ, sau khi trừ chi phí doanh thu đạt 360 triệu/người/năm.

Trong thời gian tiếp theo Hội nông dân huyện Ba Vì tiếp tục lan toả phong trào hàng cây nông dân“Hàng cây nông dân” với mục tiêu phủ xanh toàn bộ các tuyến đường giao thông đặc biệt là những con đường mới được hoàn thành, chăm sóc tốt cho hàng cây để tỉ lệ sống của cây đạt trên 90% . Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực để hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Khôi