Hải Phòng: Nguyên nhân nào khiến cá chết hàng loạt ở hồ Phương Lưu?

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 10:00, 05/11/2022

Những ngày gần đây, xảy ra hiện tượng cá chết trắng nổi trên mặt nước ở hồ điều hòa Phương Lưu - nằm giữa 2 quận Ngô Quyền và Hải An, TP.Hải Phòng - bốc mùi hôi tanh, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của những hộ dân xung quanh.

Theo người dân địa phương, từ 2 ngày nay có hiện tượng cá tại hồ điều hoà Phương Lưu (hồ nằm trên địa bàn hai quận Ngô Quyền, Hải An của TP Hải Phòng) bị chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ hồ. Cá bị chết bốc mùi hôi tanh khiến người dân sinh sống quanh khu vực hồ phản ánh đến chính quyền địa phương.

ca-chet-hai-phong.jpg
Cá tại hồ điều hoà Phương Lưu bị chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ hồ

Ông Nguyễn Văn T. (người dân sống gần hồ Phương Lưu) cho biết: Hiện tượng cá chết xuất hiện nổi mặt hồ từ sáng sớm ngày 3/11. Lúc đó, nhà tôi nhiều người còn thiu thiu ngủ thì bỗng thấy mùi tanh xộc vào rất buồn nôn. Tôi tỉnh giấc, đóng tất cả các cửa sổ để ngăn mùi hôi bay vào nhưng không hiệu quả. Bình thường nhà gần hồ còn ra đó hóng mát, tập thể dục nhưng hôm nay chỉ dám ra đổ rác rồi vào ngay".

Lý giải về hiện tượng cá chết hàng loạt trên mặt hồ Phương Lưu bốc mùi ô nhiễm, ông Phạm Quang Quỳnh - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng khẳng định: "Không có việc ô nhiễm môi trường mặt hồ Phương Lưu dẫn đến cá chết. Việc dẫn đến cá chết nổi mặt hồ khoảng 2 ngày nay do mới đây, BQL xả nước mới từ cửa sông vào dẫn đến bị mặn quá mức và cá chết. Hồ Phương Lưu là hồ điều hòa của thành phố và khu vực, không phải hồ nước sinh hoạt nên không có chuyện người dân xả thải bẩn dẫn đến cá chết. Hiện công ty đã và đang tiếp tục tiến hành vớt cá chết làm sạch mặt hồ, trả lại cảnh quan khu vực xanh-sạch cho người dân".

Hoàng An