Bắc Ninh: Hội LHPN thành phố triển khai mô hình “Thu gom rác thải tái chế”

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 13:30, 08/11/2022

NHằm hưởng ứng phong trào "Mỗi người dân - Mỗi ngày một việc góp phần bảo vệ môi trường" Hội LHPN thành phố Bắc Ninh triển khai mô hình “Thu gom rác thải tái chế” tại các khu tâm linh” trên địa bàn thành phố để gây quỹ giúp trẻ em, phụ nữ nghèo.
bac-nonh.jpg
Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Bắc Ninh trao thùng rác tái chế cho Hội LHPN phường Vũ Ninh đặt tại Đền Quan.

Nhằm duy trì và nhân rộng mô hình “Biến rác thành tiền”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, Hội LHPN thành phố Bắc Ninh triển khai mô hình “Thu gom rác thải tái chế tại các khu tâm linh” trên địa bàn thành phố để gây quỹ giúp trẻ em, phụ nữ nghèo.

Hội trao tặng các thùng thu gom rác tái chế tại di tích Đền Bà chúa Kho, Đền Quan (phường Vũ Ninh), Đền Giếng (phường Hòa Long) và chùa Hàm Long (phường Nam Sơn), tổng trị giá hơn 30 triệu đồng; giao cho các Chi hội phụ nữ quản lý.

Đây là cách làm mới, ý nghĩa của Hội LHPN thành phố Bắc Ninh hưởng ứng phong trào "Mỗi người dân - Mỗi ngày một việc góp phần bảo vệ môi trường" do Ủy ban MTTQ VN thành phố Bắc Ninh phát động. Qua đó, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đẹp, ứng xử văn minh tại nơi công cộng; giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", đồng thời phát huy tinh thần "tương thân tương ái", tạo thêm nguồn quỹ để hỗ trợ, động viên trẻ em, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPN các phường Đại Phúc, Suối Hoa, Thị Cầu, Vạn An, Khúc Xuyên, Ninh Xá cũng triển khai hiệu quả mô hình "Biến rác thành tiền", thu gom hơn 28.100 kg phế liệu, bán gây quỹ được gần 32 triệu đồng. Trong đó, đã trích quỹ hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 13 hội viên, tặng 44 suất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Minh