Miền Bắc trời trở rét có mưa dông dài ngày

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:30, 14/11/2022

Từ đêm 14/11, do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc tăng mưa. Đợt mưa dông này có thể kéo dài đến 19/11, riêng vùng núi cục bộ có mưa to.
khong-khi-lanh.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo một đợt không khí lạnh yếu, lệch động sẽ tràn xuống nước ta. Do tác động của đợt không khí lạnh này, từ chiều tối nay, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa giông. 

Tại thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Từ đêm 14/11, do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc tăng mưa. Đợt mưa dông này có thể kéo dài đến 19/11, riêng vùng núi cục bộ có mưa to.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay (14/11), có mưa rào và dông vài nơi riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo từ ngày mai, mưa giảm ở các tỉnh Tây Nguyên, Trung và Nam Trung Bộ. Từ ngày 19-21/11, các khu vực này đón mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Minh Lâm