Dự báo thời tiết ngày 15/11/2022: Hà Nội có mưa vài nơi

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 06:00, 15/11/2022

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 15/11, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/11/2022:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

thoi-tiet.jpg
Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Hoàng An