Thừa Thiên - Huế: Hội Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống "xanh"

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 09:03, 22/11/2022

Thông qua nhiều hành động và việc làm thiết thức trong thời gian qua của Hội LHPN thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hương Thủy cho biết, từ khi tỉnh phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” vào đầu năm 2019, Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội định kỳ, sinh hoạt CLB nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với tiêu chí “3 sạch”: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ của “Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Hãy hành động để Hương Thủy thêm xanh - sạch - sáng”.

“Vận động chị em và cộng đồng tham gia Ngày Chủ nhật xanh không khó, quan trọng là trong và sau khi tham gia, nhận thức, hành động của từng hội viên nói riêng, phụ nữ trên địa bàn thị xã nói chung đối với việc chung tay làm đẹp cảnh quan, gìn giữ môi trường thay đổi thế nào, có lan tỏa mạnh mẽ hay không? Sau thời gian ngắn tuyên truyền, 100% xã, phường triển khai phong trào Ngày Chủ nhật xanh, “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” bằng các hình thức như ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, vớt bèo trên sông, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa… Đến nay, phong trào đã được triển khai bài bản với 10/10 cơ sở và 86/86 chi hội duy trì thực hiện, góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư, giúp thay đổi diện mạo các thôn, tổ dân phố thêm xanh, sạch, sáng...”, chị Nhung chia sẻ.

phu-nu-bao-ve-moi-truong.jpg
Hội Phụ nữ thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế tích cực bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh

Trong quá trình thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, các cấp Hội còn tạo thêm dấu ấn thông qua xây dựng thành công mô hình điểm sinh hoạt cộng đồng “Xanh - sạch - sáng - thân thiện với môi trường” tại nhà văn hóa cộng đồng của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã. Theo đó, Hội LHPN các xã, phường đã chủ động huy động các nguồn lực, vận động hội viên các thôn, tổ dân phố chung tay xây dựng bồn hoa, trồng hoa, cây xanh, điện thắp sáng; sửa chữa, chỉnh trang lại các điểm sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, toàn thị xã đã xây dựng được 31 điểm sinh hoạt cộng đồng “Xanh - sạch - sáng - thân thiện với môi trường”, trong đó, phường Phú Bài có 100% chi hội đăng ký mô hình và đảm nhận các điểm xanh tại các nhà văn hóa cộng đồng.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với tiêu chí “3 sạch”, các cấp hội còn hướng dẫn cụ thể đến từng gia đình hội viên về việc sắp xếp nhà bếp, quy hoạch lại chuồng trại, trồng cây cảnh, hoa trước ngõ…; duy trì và nhân rộng 38 mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” với 2.467 hội viên tham gia; 79 mô hình “Đổi phế liệu lấy màu xanh” thu hút 4.059 hội viên tham gia, nâng tổng số tiền huy động đến nay trên 300 triệu đồng để tặng quà, hỗ trợ 375 hội viên có hoàn khó khăn phát triển kinh tế.

Ngoài ra, đã thành lập mới 12 mô hình “Phân loại và xử lý rác hữu cơ theo phương pháp vi sinh bản địa IMO”; đăng ký đảm nhận 42 tuyến đường tự quản, xây dựng 8 tuyến đường hoa; phát động phong trào “Ngõ xanh tự quản” điểm tại chi hội thôn Khe Sòng (xã Dương Hòa); duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 54 chi hội “5 không 3 sạch” bằng các mô hình như đoạn đường phụ nữ tự quản; cụm hoa, điểm hoa; mô hình hàng rào chè tàu…

“Nhờ đổi mới tư duy trong việc gắn kết, linh hoạt tổ chức các mô hình theo hướng gần gũi với phương châm “mưa dầm, thấm đất”, các cấp hội đã tập hợp, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp phụ nữ, các gia đình tham gia. Hàng năm, 100% cán bộ, hội viên và trên 80% phụ nữ trên địa bàn đăng ký thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với thực hiện tiêu chí “3 sạch”. Để nếp sống xanh trở thành “phản xạ không điều kiện” và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, bên cạnh tiếp tục tích cực tham gia, nhân rộng các mô hình, phong trào ý nghĩa, mỗi hội viên, phụ nữ cũng cần ý thức rằng, thành quả từ những nỗ lực, cố gắng bản thân trong việc chung tay bảo vệ môi trường sẽ đem lại thành quả mà mỗi người, mỗi nhà, mỗi con em chúng ta đều được thụ hưởng...”, chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung cho hay.

Minh Khuê