Hà Nội tổ chức lại giao thông nút giao Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 12:30, 23/11/2022

Bắt đầu từ ngày 28/11, tại nút giao Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, các phương tiện bị cấm đi thẳng theo hướng Mễ Trì - Châu Văn Liêm - đường Lê Quang Đạo và ngược lại.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các phương tiện từ Mễ Trì đi Châu Văn Liêm sẽ rẽ phải tại đường Lê Quang Đạo, quay đầu trước cổng cung hữu nghị Việt - Trung, sau đó rẽ phải đi Châu Văn Liêm.

Cụ thể, các phương tiện từ Mễ Trì đi Châu Văn Liêm sẽ rẽ phải tại đường Lê Quang Đạo, quay đầu trước cổng cung hữu nghị Việt - Trung, sau đó rẽ phải đi Châu Văn Liêm.

vong-xuyen.jpg
Nút giao Lê Quang Đạo – Mễ Trì thường xuyên kẹt cứng trong giờ cao điểm.

Phương tiện từ Châu Văn Liêm đi Mễ Trì phải rẽ phải sang đường Lê Quang Đạo, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trước chung cư The Matrix One, sau đó rẽ phải đi Mễ Trì.

Còn các phương tiện trên đường Lê Quang Đạo đi Mễ Trì, Châu Văn Liêm, đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện chung cư The Matrix One và trước cổng cung hữu nghị Việt - Trung.

Sở GTVT Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bổ sung gờ giảm tốc, lắp đặt trụ đảo mũi tên, thu hồi biển báo, lắp đặt bổ sung biển báo theo đúng nội dung thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đề nghị CSGT-CAHN điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại ngã tư Đồng Me - Mễ Trì để phù hợp với phương án thí điểm tổ chức giao thông. Thời gian thí điểm một tháng, từ 28/11 đến 28/12.

Sở GTVT đề nghị Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến đường thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Trước đó vào tháng 6, tại cuộc tiếp xúc trước kỳ họp HĐND TP, cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm; mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn đường Châu Văn Liêm chạy qua cầu vượt Phú Đô; lát lại vỉa hè đường Lê Quang Đạo và mở lại tuyến xe buýt tại tuyến đường này; xây dựng cầu đi bộ tại tuyến đường Châu Văn Liêm để nhân dân đi lại được thuận lợi.

Phản hồi ý kiến cử tri, TP Hà Nội cho rằng nút giao Châu Văn Liêm - Lê Quang Đạo có diện tích lớn, lưu lượng phương tiện đông và phức tạp nên đã giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Linh Chi