Dự báo thời tiết ngày 25/11: Hà Nội có lúc mưa rào, trời lạnh

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 05:25, 25/11/2022

Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.
du-bao-thoi-tiet-ngay-25-11.jpeg
Hà Nội có lúc mưa rào, trời lạnh

Dự báo thời tiết ngày 25/11 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.
Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Bắc cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW