Dự báo thời tiết ngày 29/11: Hà Nội và nhiều khu vực ngày nắng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 06:00, 29/11/2022

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng. Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Tây Bắc lạnh về đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/11/2022:

Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

nang.jpg
Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Hoàng Anh