Nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn giảm sâu xuống 4,5 độ C

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 12:26, 01/12/2022

Đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) mù trời lạnh cóng, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 4,5 độ C.
dinh-mau-son.jpg
Mẫu Sơn 4,5 độ C trong ngày miền Bắc rét nhất từ đầu mùa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn: Vào lúc 7 giờ sáng 1/12, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ tại Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm xuống còn 4,5 độ C, lượng mưa 12mm.

Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất đầu mùa đông năm nay. Nhiệt độ Khu du lịch Mẫu Sơn giảm mạnh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Tại các nơi khác trong tỉnh Lạng Sơn từ đêm qua, do ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ phổ biến các địa phương giảm xuống từ 11 đến 14 độ C. Cụ thể tại Thành phố Lạng Sơn, nhiệt độ giảm còn 11 độ C; thị trấn Thất Khê, Tràng Định 12 độ C; huyện Đình Lập 11,1 độ C...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm qua và rạng sáng 1/12, rét đậm, rét hại xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Hầu hết trạm quan trắc ghi nhận được nhiệt độ thấp trong ngưỡng 9-12 độ C ở vùng núi và 14-16 độ C ở đồng bằng. Đảo Bạch Long Vĩ cũng có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Minh Lâm