Quảng Nam: TP. Hội An tạm hoãn nhiều sự kiện, hoạt động vì bị ngập sâu

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 19:00, 04/12/2022

Những ngày qua trên địa bàn TP Hội An, tỉnh Quảng Nam có mưa lớn cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến cho nước sông Hoài dâng cao gây ngập sâu một số tuyến đường ven sông này. Do vậy, nhiều sự kiện, hoạt động tại đây đã phải tạm hoãn.

Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, đến chiều 3/12, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường ven sông Hoài (TP Hội An) như Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Phúc Chu ngập sâu. Các phương tiện không lưu thông được. Người dân và du khách buộc phải lội bộ, hoặc dùng ghe thuyền để di chuyển.

ngap-sau.jpg
Một góc tuyến đường Lê Lợi, TP Hội An ngập sâu

Ngày 4/12 trên các sông, nước vẫn tiếp tục đổ về hạ nguồn gây ra dâng ngập. Nước lớn đổ về khiến mực nước sông Hoài lên cao, tràn vào một số tuyến đường đi bộ trong phố cổ Hội An tiếp tục đổ về hạ nguồn gây ra dâng ngập. Nước lớn đổ về khiến mực nước sông Hoài lên cao, tràn vào một số tuyến đường đi bộ trong phố cổ Hội An.

Lãnh đạo thành phố Hội An khuyến cáo các phường: Cẩm Châu, Sơn Phong, Thanh Hà, Cẩm Kim, Cẩm Nam chủ động triển khai các phương án phòng, tránh lũ, di dời hàng hóa lên chỗ cao.

Chính quyền và người dân ở các khu vực như Cẩm Kim, Cẩm Nam, Thanh Hà, Minh An, Sơn Phong cần chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ. Lãnh đạo TP Hội An thông báo: Nghiêm cấm ghe, thuyền đi lại trên sông, cấm vớt củi trên sông.

Công nhân môi trường TP Hội An đưa máy bơm nước và các vật dụng khác ra quân dọn dẹp tại các tuyến đường sau khi nước lũ rút xuống để đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ cho đời sống người dân, cho du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm...

ngap-sau-1.jpg
Dịch vụ chèo ghe trên sông Hoài tạm dừng do lũ về

Do mưa lớn liên tục và có dự báo kéo dài tăng nguy cơ ngập sâu ở nhiều tuyến phố nên TP Hội An đã thông báo hoãn một số sự kiện như giải việt dã “Vì Di sản văn hóa thế giới Hội An” dự kiến diễn ra sáng 4/12 tại Quảng trường Sông Hoài.

Lễ kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dự kiến diễn ra từ ngày 5-7/12 tại Vườn tượng An Hội.

Vũ Thành