Thừa Thiên - Huế: Chủ động điều tiết hồ thủy điện Hương Điền ứng phó mưa lũ

Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 09:30, 06/12/2022

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, cơ quan chức năng ở Thừa Thiên – Huế đã có lệnh điều tiết hồ thủy điện Hương Điền nhằm ứng phó với mưa lũ những ngày tới.

Ngày 5/12, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công lệnh điều chỉnh điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du trước diễn biến của tình hình mưa lớn trong những ngày tới.

thuy-dien-huiong-dien.jpg
Thủy điện Hương Điền điều tiết nước ứng phó với mưa lớn kéo dài

Theo đó, từ 11 giờ ngày 5/12, Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền thực hiện điều chỉnh vận hành điều tiết hồ chứa qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, dao động từ 900 - 1.500 m3/giây. Các địa phương thuộc vùng hạ du thủy điện Hương Điền thông báo đến người dân nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, đánh cá trên sông. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du.

Hiện mực nước của hồ chứa là 58m ở mực nước dâng bình thường; lưu lượng nước đến hồ và về hạ du là 800 m3/giây. Tuy nhiên, lưu lượng nước về hồ đang tiếp tục tăng do mưa lớn ở phía thượng nguồn.

Dự báo, tổng lượng mưa từ chiều 5/12 đến hết ngày 6/12 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến 80 - 170mm, có nơi trên 220mm. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ ống, lũ quét ven các sông suối nhỏ, sạt lở, trượt lở đất ở vùng đồi núi và công trình đang thi công như đường cao tốc, đập thủy điện... ở các huyện miền núi A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà.

Hoàng Linh