Vĩnh Long: Sạt lở làm 13 căn nhà rơi xuống sông Cổ Chiên

Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 17:00, 06/12/2022

Chiều 5/12, khu vực bờ sông Cổ Chiên, thuộc địa bàn xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng làm 13 căn nhà, một xe cuốc đang thi công trên khu vực này bị rơi xuống sông.

Ngày 6/12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang phối hợp với địa phương xử lý sự cố sạt lở tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 5/12, khu vực bờ sông Cổ Chiên, thuộc địa bàn xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Ghi nhận ban đầu, khu vực sạt lở có chiều dài hơn 500m, chiều sâu vào đất liền khoảng 200m.

nha-roi-xuong-song.jpg
Hiện trường vụ sạt lở ở Vĩnh Long khiến 13 ngôi nhà rơi xuống sông

Sạt lở đã làm 1 xe cuốc đang thi công trên khu vực này 13 căn nhà rơi xuống sông; thiệt hại hoàn toàn 2 ao nuôi cá của người dân. Rất may, sạt lở không gây thiệt hại về người. Hiện tại khu vực này vẫn tiếp tục xảy ra sạt lở.

Tuy nhiên, vụ sạt lở bước đầu đã gây thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ đã đến khảo sát khu vực sạt lở và chỉ đạo phương hướng khắc phục. Đoàn đã thăm hỏi, động viên các hộ gia đình. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời các hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở đến nơi ở tạm thời. Đồng thời, cắm biển cảnh báo sạt lở tại khu vực nguy hiểm, vận động người dân không lui tới khu vực này để đảm bảo an toàn; cử lực lượng trực theo dõi tình hình sạt lở, kịp thời xử lý trong trường hợp sự cố xảy ra.

Tuấn Kiệt