Thiệt hại do thiên tai tại Đồng Tháp trên 35 tỷ đồng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:00, 17/12/2022

Từ đầu năm đến ngày 30/11/2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ước tổng thiệt hại bởi thiên tai là 35 tỷ 346 triệu đồng.
sat-lo-dong-thap.jpg
Sạt lở bờ sông Tiền, đoạn qua xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: N.A

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến ngày 30/11/2022, mưa lớn kèm giông lốc, sấm sét; sạt lở bờ sông; ảnh hưởng của lũ, triều cường... trên địa bàn tỉnh ước tổng thiệt hại 35 tỷ 346 triệu đồng. Trong đó, có 20 căn nhà bị sập, 241 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, 688 cây ăn trái bị gãy, ngã; 269ha lúa, hoa màu, vườn bị gãy, ngã...; sạt lở bờ sông trên 30.000m, diện tích sạt lở trên 35.000m2. 11 tháng qua, trên địa bàn tỉnh có 2 người chết do sét đánh.

Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở các cơ quan, đơn vị và Nhân dân kiểm tra, chằng chống, gia cố nhà cửa, các công trình kết cấu hạ tầng, công trình công cộng; tổ chức chặt tỉa cành cây đề phòng lốc xoáy, gió mạnh và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; thường xuyên kiểm tra, theo dõi những điểm trọng yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở để chủ động phòng tránh, cảnh báo và di dời dân đến nơi an toàn nhằm hạn chế thiệt hại đến tính mạng và tài sản...

Thời gian qua, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có xu hướng diễn biến khá phức tạp, khó lường, đe dọa các khu dân cư ven bờ sông, đặc biệt là tại huyện Thanh Bình và huyện Hồng Ngự nên việc sớm có các cụm, tuyến dân cư để di dời dân khỏi các khu vực sạt lở ở 2 địa phương trên đảm bảo an toàn, ổn định đời sống nhân dân là hết sức cấp bách.

Nguyên Lâm