Nghệ An: Tuyết phủ trắng rừng cây dưới cái lạnh âm 3 độ

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:30, 19/12/2022

Dưới cái lạnh âm 3 độ, cả một vệt rừng gần trạm biên phòng Buộc Mú (Nghệ An) trắng xóa vì tuyết phủ.
tuyet-phu-trang.png
Cả một vệt rừng gần trạm biên phòng Buộc Mú, tuyết rơi trắng rừng cây.

Băng tuyết phủ trắng cả rừng cây gần Trạm Biên phòng Buộc Mú, Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) diễn ra vào sáng 18/12.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hóa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), tại khu vực chân cột mốc 420 trên đỉnh Puxailaileng thuộc bản Buộc Mú, xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) do Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) quản lý hầu hết băng tuyết đã phủ trắng trên các cành cây, ngọn cỏ. Nhiệt độ ghi nhận vào lúc 3h ngày 18/12 là âm 3 độ C.

tuyet-phu-trang-3.png
Theo trung tá Nguyễn Văn Hóa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi, do trạm biên phòng Buộc Mú quanh năm mây phủ nên thường xuyên diễn ra băng giá.

Được biết, Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú đóng ở nơi có độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, quanh năm mây phủ, thường xuyên diễn ra băng giá, nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, băng tuyết rơi phủ trắng núi rừng.

tuyet-phu-trang-1.png
Nhiệt độ đo được lúc 3h ngày 18/12 là âm 3 độ C.

Trung tá Nguyễn Văn Hóa cho biết: “Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát biên phòng Buộc Mú trong thời tiết giá rét, đơn vị đã bổ sung thêm chăn ấm, đồ giữ nhiệt cho các đồng chí”.

Hạ Vy