TP. HCM: Ngày cuối năm, se lạnh và mờ ảo lớp sương mù

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:30, 28/12/2022

TP.HCM âm u từ sáng tới chiều do sương mù. Nhiều tòa nhà cao tầng bị bị che mờ, tầm nhìn bị hạn chế.

Những ngày cuối năm, TP.HCM âm u, sương mù dày đặc xuất hiện khiến tầm nhìn hạn chế. Nhiều người đi đường phải đeo thêm khẩu trang, kính râm để che chắn. Ngoài sương mù, người dân TP.HCM còn cảm nhận được không khí se lạnh vào những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống phía Nam.

suong-mo-tp-hcm.jpg
Sương mù bao phủ TP.HCM sáng ngày 28/12. Ảnh: T.Q

Ngày 27/12, Trang AirVisual ghi nhận đa số trạm quan trắc đo được chỉ số chất lượng không khí (AQI) dao động 155-170 đơn vị.

Một số địa điểm ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng cao gồm Tân Phong, quận 7 (160); Thảo Điền, TP Thủ Đức (167), Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức (158), Phước Kiểng, Nhà Bè (160).

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng ghi nhận chỉ số tia cực tím (UV) tại TP.HCM ở ngưỡng cao, dao động từ 5,8 đến 7,3. Trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại tại các khu vực ở TP.HCM vẫn duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao, trong khoảng 6 đến 8.

Minh Lâm