Dự báo thời tiết ngày 6/1: Hà Nội trưa chiều giảm mây, trời rét

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 06:27, 06/01/2023

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
du-bao-thoi-tiet-ngay-6-1-1.png
Hà Nội trưa chiều giảm mây, trời rét

Dự báo thời tiết ngày 6/1 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 26-28 độ.
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, ven biển phía Nam có nơi cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW