TP.Vũng Tàu cấm một số tuyến đường để bắn pháo hoa đêm giao thừa

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 18:00, 20/01/2023

UBND TP.Vũng Tàu có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông phục vụ cho việc tổ chức, lắp đặt hệ thống pháo hoa tại khu vực Công viên Tam giác Bãi Trước.

Theo đó, Sở GT-VT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất phương án tổ chức giao thông phục vụ cho việc tổ chức, lắp đặt hệ thống pháo hoa để bắn vào đêm giao thừa tại khu vực Công viên Tam Giác Bãi Trước, TP.Vũng Tàu.

vung-tau.jpg
Người dân tham gia chạy bộ trên đường Quang Trung trong một sự kiện do UBND TP.Vũng Tàu tổ chức.

Cụ thể, cấm tất cả các phương tiện di chuyển vào các tuyến đường Quang Trung (đoạn từ ngã ba Quang Trung - Nguyễn Du đến ngã ba Quang Trung - Lê Quý Đôn); một phần đoạn đường Lê Lợi (đoạn từ ngã tư Lê Lợi - Bacu đến ngã ba Lê Lợi - Quang Trung). Thời gian cấm từ: 6 giờ ngày 21/1 (30 Tết) đến 0 giờ 15 phút ngày 22/1 (mùng 1 Tết).

Cấm xe ô tô di chuyển vào đường Trương Vĩnh Ký (đoạn từ ngã ba Trương Vĩnh Ký - Lê Quý Đôn đến ngã ba Trương Vĩnh Ký - Bacu); một phần đường Bacu (đoạn từ ngã ba Bacu - Lê Lợi) đến ngã ba Bacu - Quang Trung; một phần đường Lý Tự Trọng (đoạn từ ngã ba Lý Tự Trọng - Trần Nguyên Hãnđến Lý Tự Trọng - Lê Lợi); một phần đường Thống Nhất (cũ) (đoạn từ ngã ba Thống Nhất - Trần Nguyên Hãn đến ngã ba Thống Nhất - Quang Trung. Thời gian cấm từ 6 giờ ngày 21/1 (ngày 30 Tết) đến 0 giờ 15 phút ngày 22/1 (mùng 1 Tết).

Trong quá trình diễn ra sự kiện, các phương tiện giao thông di chuyển theo các hướng đường như: Trương Công Định, Trần Hưng Đạo, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Trãi, Hoàng Diệu.

Trong thời gian này, TP.Vũng Tàu sẽ bố trí lực lượng trực, điều tiết phân luồng giao thông để tránh ùn tắc giao thông.

Đêm giao thừa, TP.Vũng Tàu tổ chức bắn pháo hoa 2 địa điểm để phục vụ người dân vui chơi, đón năm mới gồm: Khu vực Bãi Trước và Hồ Bàu Trũng, Trung tâm Đô thị Chí Linh.

Linh Chi