Dự báo thời tiết ngày 29/1/2023: Hà Nội rét đậm

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 06:03, 29/01/2023

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 29/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Hà Nội trời tiếp tục rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 10 - 12 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/1/2023:

Khu vực Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8-11 độ, có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

thoi-tiet-1.jpg
Hà Nội rét đậm

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8-11 độ, vùng núi cao 2-5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) ít mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 10-13 độ; phía Nam 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 25-28 độ.

Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ.

Khu vực Nam Bộ, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Hoàng An