Dự báo thời tiết ngày 1/2: Hà Nội có mưa nhỏ trời rét

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 05:30, 01/02/2023

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. trời rét.
ha-noi.jpg
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/2/2023:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 14-16 độ

Nhiệt độ cao nhất : 21-23 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào vài nơi; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Theo TTKTTVTW